Hà Nội: Nhiều quán net đêm tấp nập “thượng đế” dịp Tết
Theo Điều 4, Chương II, Quyết định 73/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội thì các đại lý internet và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chỉ được mở cửa và cung cấp dịch vụ từ 8h đến 22h. Nhưng dường như, các chủ kinh doanh dịch vụ internet công cộng đều đã quên hoặc cố tình không thực hiện quy định này.
Bất chấp giờ giấc
Có mặt tại khu tập thể Thành Công (Đống Đa, Hà Nội), phần lớn các quán kinh doanh internet vẫn mở cửa như bình thường và để khách hàng tự do ra vào dù lúc này đã hơn 23 giờ. Trong vai khách hàng đến chơi điện tử, PV vào một quán internet trên phố Thành Công.
Mặt trước và trong quán điện tử mở đêm trên phố Thành Công.
Đồng hồ đã điểm 0 giờ, và đây là lúc các nhân viên trong quán bắt đầu rục rịch hỏi các “thượng đế” xem họ có nhu cầu chơi đêm hay không để sắp xếp xe cộ. Nếu chơi đến sáng ngày hôm sau, xe sẽ được nhét thật sâu vào trong cửa hàng, và ngược lại, nếu ai chỉ chơi thêm một lúc nữa thì họ sẽ chủ động để ở gần cửa ra vào cho dễ lấy.
Thao tác rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, chỉ khoảng hơn năm phút sau, toàn bộ xe của khách hàng đã được sắp xếp gọn gàng vào trong quán mà không ảnh hưởng tới không gian sử dụng máy tính của khách hàng.
Giống với những quán net mở đêm khác, ông chủ ở đây tỏ ra rất cẩn trọng khi thấy có người chụp ảnh và yêu cầu không được đưa những hình ảnh này lên mặt báo làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Gần 40 máy trong cửa hàng gần như được các thanh niên độ tuổi từ 20-30 lấp kín, và vẫn chưa thấy có khách hàng nào có dấu hiệu muốn đứng lên ra về…
Có tới 6/13 cửa hàng trò chơi điện tử internet công cộng từ đầu phố Thành Công cho tới đoạn giao với phố Nguyên Hồng sẵn sàng mở cửa đón bất cứ khách hàng nào có nhu cầu chơi đêm. Khách hàng có thể đến bất cứ giờ nào và chỉ cần gọi cửa là nhân viên trông quán sẽ ra đón và dắt xe cho.
Khi đi ngang qua đây, chỉ cần để ý một chút xem cửa hàng nào sáng đèn đằng sau lớp rèm che cửa, tức là quán đó mở đêm cho khách hàng chơi. Một nhân viên trông quán cho biết, có một thời kỳ vào dịp tết Tây năm ngoái, cơ quan chức năng làm quyết liệt quá khiến họ không dám mở cửa đón nhiều khách chơi đêm. Nhưng dịp Tết dường như mọi thứ đã dễ dàng hơn.
Tất cả vì “thượng đế”
Chuyển sang quán ngay bên cạnh, khi được chúng tôi gọi cửa, nhân viên liền chỉ chỗ để xe ở đằng sau cửa hàng. Khi được hỏi tại sao không nhét xe vào ngay quán cho dễ lấy thì được nhân viên trả lời, để ở cửa sau vừa có camera chống trộm lại rộng rãi, vắng vẻ không có ai để ý.
Nhân viên trông quán đang sắp xếp xe cho khách chơi đêm ở lối sau của một cửa hàng kinh doanh dịch vụ internet.
Sau khi xe của chúng tôi được bảo đảm cẩn thận bằng nhiều lớp khóa, vừa bước vào quán, nhân viên đã ngay lập tức khóa chặt cả hai cửa trước và sau để đảm bảo sẽ không ai nhìn thấy quán vẫn đang hoạt động. Rồi sau đó, nhân viên trông quán ngay lập tức bật loại đèn có công suất nhỏ chuyên dụng cho khách chơi đêm để bắt đầu một “ca làm việc trái giờ”.
Quán này hôm nay khách chơi đêm không có nhiều vì đang là những ngày Tết, nhưng chủ quán vẫn huy động đủ số lượng nhân viên phục vụ như ban ngày. Có đầy đủ mọi thứ mà khách chơi điện tử đêm yêu cầu từ trà đá, nước ngọt, đồ ăn nhẹ… mà không hề bị tăng giá so với ngày thường.
Đặc biệt, nắm bắt được nhu cầu chơi đêm ngày càng cao của khách hàng, nhiều quán internet còn tự thiết kế ra những gói “combo” hấp dẫn như: 40.000đ trọn một đêm (từ 23g - 7g hôm sau) hay hấp dẫn hơn như nạp 25.000đ tài khoản ngoài giờ chơi ra sẽ được tặng một chai nước ngọt và một bát mỳ tôm… Như vậy, các khách hàng chỉ cần chưa tới 100.000đ là có thể yên tâm ngồi chơi xuyên đêm đến sáng hôm sau ra về.
Chính vì có nhiều ưu đãi đầy hấp dẫn như vậy, nên nhiều quán internet thường xuyên không còn máy trống vào các buổi đêm. Nhiều khách hàng thân quen phải đến trước 23 giờ để “trực chiến” nếu không muốn mất công đến nơi lại phải ra về vì cửa hàng không nhận khách nữa.
Phóng viên tiếp tục di chuyển tới một quán internet khá lớn trên phố Xã Đàn (Đống Đa). Ban ngày, quán thường hoạt động công suất 100% toàn bộ dàn máy bao gồm bốn tầng nhà, nhưng về đêm sẽ thu gọn lại chỉ cho khách ngồi ở hai tầng.
Khách dắt xe vào quán sau khi lớp cửa cuốn được kéo lên.
Vì quy mô hoạt động lớn hơn, nên quán còn trang bị cả một khu vực riêng dành cho bếp nấu nướng kèm nhiều loại đồ uống đa dạng để phục vụ cho khách hàng cả ngày lẫn đêm. Khách hàng đến chơi đêm tại quán này, chỉ cần gọi thật to cho nhân viên đang trong ca làm rồi chờ lớp cửa cuốn được kéo lên, gửi xe, lấy vé và lên chơi.
Ngồi tại chỗ trước máy tính, bất cứ yêu cầu gì của khách hàng cũng sẽ được đáp ứng ngay lập tức khi họ giao tiếp với máy chủ. Từ nạp tài khoản để có thêm giờ chơi cho tới đồ ăn thức uống sẽ có người phục vụ tại chỗ và sau đó, chỉ cần thanh toán tiền trực tiếp.
Ngồi tại quán khi chơi, khách hàng sẽ tha hồ chửi tục, hét to… thoải mái mà hoàn toàn không bị ai nhắc nhở vì các phòng có diện tích khá lớn nên sẽ không ảnh hưởng gì tới các hộ dân xung quanh. Khi chơi xong, khách hàng xuống lấy xe và đưa vé rồi ra về như bình thường.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.